Đồng bào Khmer vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023

(VOV5) - Năm nay, Tết Chôl Chnăm Thmây đến ngay sau khi vụ lúa đông xuân vừa thu hoạch, bà con được mùa, nên đồng bào Khmer đón Tết có phần sung túc.

Trong những ngày này, khắp các phum sóc đồng bào dân tộc Khmer sinh sống ở Nam Bộ, người dân rộn ràng vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Bà con đến chùa hành lễ, thăm hỏi và chúc nhau 1 năm mới nhiều điều tốt đẹp, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an, hạnh phúc. 

Đồng bào Khmer vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023 - ảnh 1Bà con Khmer đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây - Ảnh: VOV

Chôl Chnăm Thmây là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer. Lễ hội thường diễn ra vào giữa tháng Tư Dương lịch hằng năm, bao gồm nhiều nghi lễ truyền thống và trò chơi dân gian. Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm nay diễn ra trong 3 ngày từ 14/4-16/4.

Vào dịp năm mới, người Khmer chuẩn bị cho mình những bộ trang phục đẹp đẽ,  nhà cửa được sửa sang, quét dọn, trang trí, sắm sửa lễ vật, bánh trái, hoa quả, thực phầm. Hoạt động quan trọng nhất của ngày đầu năm mới đối với người Khmer là Lễ rước Đại lịch (Maha Sangkran). Mọi người tắm gội, mặc quần áo đẹp, đội cỗ lên chùa. Lễ rước diễn ra vào giờ tốt đã được chọn sẵn. Đại lịch được đặt trong khay sơn son thếp vàng đưa lên kiệu khiêng đi vòng quanh chính điện 3 vòng trang trọng, vừa là lễ chào mừng năm mới vừa chờ điềm báo năm mới tốt hay xấu, tùy vào cuộc rước có hoàn thiện hay không, rồi mới vào chính điện làm lễ. Sau đó, tất cả vào lễ Phật, tụng kinh, cầu an lành. 

Bà Thị Chi ở xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, cho biết: "Mấy năm trước tình hình dịch bệnh, con cháu không thể sum vầy được, mỗi ngừời mỗi chỗ. Năm nay phục hồi lại, thì ăn tết vui hơn. Tôi và gia đình còn có thể đến chùa để thắp hương, cúng bái, không còn phải lo lắng dịch bệnh như trước nữa".

Đồng bào Khmer vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023 - ảnh 2Phật tử đến chùa thực hiện các nghi lễ - Ảnh: VOV

Những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây, các phum sóc đồng bào Khmer càng thêm rộn ràng bởi có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc đặc sắc. Dịp Tết, người Khmer cũng tổ chức đua ghe ngo, thi đấu bóng chuyền, các trò chơi dân gian hay tổ chức hội thi gói bánh tét và trang trí mâm ngũ quả...

Dịp này, các địa phương tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, chúc các vị sư sãi, bà con phật tử và gia đình đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây an lành và Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn vui đón Tết. Ông Lý Rotha, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, cho biết: "Nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào, tỉnh Sóc Trăng quan tâm thăm hỏi, chúc các vị chức sắc, cán bộ là người Khmer đã và đang công tác ở tỉnh Sóc Trăng. Tỉnh tổ chức họp mặt đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh là buổi để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với nhau trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giáo dục con cháu".

Năm nay, Tết Chôl Chnăm Thmây đến ngay sau khi vụ lúa đông xuân vừa thu hoạch, bà con được mùa, nên đồng bào Khmer đón Tết có phần sung túc. Cùng với sự quan tâm, chăm lo của Nhà nước, đồng bào Khmer năm nay đón tết càng thêm khởi sắc, đời sống đi lên. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác