Giải thưởng VinFuture 2022: Giải quyết những thách thức lớn của nhân loại

(VOV5) - Giải thưởng VinFuture 2022 tìm kiếm và vinh danh các công trình khoa học – công nghệ kiệt xuất có tác động tích cực trong và sau đại dịch COVID-19.

Lễ trao giải thưởng VinFuture được tổ chức vào tối 20/12 tại Hà Nội, đúng ngày kỷ niệm thành lập Quỹ VinFuture năm 2020. Với chủ đề “Hồi sinh và tái thiết” (Reviving and Reshaping), Giải thưởng VinFuture 2022 tìm kiếm và vinh danh các công trình khoa học – công nghệ kiệt xuất có tác động tích cực trong và sau đại dịch COVID-19, giúp phát triển bền vững và đảm bảo đời sống của hàng triệu người trên khắp hành tinh.

Giải thưởng VinFuture 2022: Giải quyết những thách thức lớn của nhân loại - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ hai từ phải sang) trao giải thưởng chính cho ba nhà khoa học giải thưởng VinFuture 2021 - Ảnh: Giang Huy/ VNExpress

VinFuture 2022 có gần 1.000 dự án nghiên cứu khoa học – công nghệ đến từ 71 quốc gia trên thế giới được đề cử. Trong đó, 584 dự án được đề cử bởi top 2% các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới. Đây là những phát minh, sáng chế kiệt xuất trong các lĩnh vực sức khỏe, lương thực, môi trường và năng lượng bền vững, cùng nhiều công nghệ ứng dụng khác trong mọi mặt của đời sống. Các dự án này trải qua quy trình đánh giá nhiều vòng nghiêm ngặt bởi 12 thành viên Hội đồng Sơ khảo và 12 thành viên Hội đồng Giải thưởng, bao gồm các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn trong giới học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên toàn cầu.

Giáo sư Dan. M. Kammen, Thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture 2022, cho biết: "Chủ đề “Hồi sinh và tái thiết” có ý nghĩa to lớn bởi vì thế giới sau đại dịch cần quá trình kết nối để cùng tạo ra đổi mới sáng tạo. Những vấn đề nổi bật của thế giới sau đại dịch đưa mọi người lại gần nhau hơn, cùng phối hợp và quyết định đâu là những vấn đề quan trọng, như: an ninh lương thực, năng lượng sạch, bình đẳng giới…. những vấn đề mà giải thưởng VinFuture nhấn mạnh. Chúng ta cần đầu tư thêm về đổi mới sáng tạo, kết nối với nhau và đây là điều giải thưởng VinFuture có thể hướng tới nhiều hơn".

Hệ thống Giải thưởng VinFuture gồm giải thưởng Chính (VinFuture Grand Prize) trị giá 3 triệu USD, 3 giải Đặc biệt (VinFuture Special Prize), mỗi giải trị giá 500.000 USD dành cho các nhà khoa học nữ, các nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và các nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới. Ngoài ra, Quỹ cũng tiến hành nhiều hoạt động để hiện thực hóa sứ mệnh của mình, như: tài trợ nghiên cứu, hợp tác phát triển học thuật, thúc đẩy mô hình giáo dục.

Giáo sư Dan. M. Kammen cho biết thêm: "Việt Nam có số lượng các nhà khoa học nữ nghiên cứu và làm việc trong phòng thí nghiệm cao hơn nước Mỹ. Đây là điều nước Mỹ cũng phải học hỏi Việt Nam. Phòng thí nghiệm chúng tôi luôn tự hào là có nhiều phụ nữ và nhiều người là người Mỹ gốc Phi hoặc đến từ các nước Đông Nam Á. Chúng ta cần nhiều hơn những giải thưởng như thế này để tiếp sức cho phụ nữ làm khoa học".

Quỹ VinFuture, được đồng sáng lập bởi ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, và phu nhân là bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, với sứ mệnh tôn vinh sức mạnh của khoa học công nghệ đột phá, giúp tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa trong cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người trên trái đất. VinFuture đã và đang kết nối những bộ óc kiệt xuất và những tên tuổi hàng đầu trong giới khoa học – công nghệ trên toàn thế giới để cùng nhau mở ra tiềm năng vô hạn của trí tuệ toàn cầu. Quỹ cũng mong muốn tạo cơ hội kết nối đa chiều giữa các nhà khoa học và giới doanh nhân, góp phần giải quyết những thách thức thực tế trên toàn cầu, đặc biệt tại các nước đang phát triển, để đưa khoa học công nghệ vào cuộc sống một cách hiệu quả và bền vững.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác