Hà Nội sắp có trường đua ngựa kinh doanh đặt cược và chuẩn bị hoàn thành chặng đua xe F1

(VOV5) - Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa với tổng số vốn khoảng 420 triệu USD đã được bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Hà Nội sắp có trường đua ngựa kinh doanh đặt cược và chuẩn bị hoàn thành chặng đua xe F1 - ảnh 1

Trường đua ngựa hơn 400 triệu USD sẽ được xây dựng tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn - Ảnh: news.zing.vn

Hà Nội sẽ có Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) vận hành trước năm 2020 và sẽ bổ sung 2 hạng mục công trình phục vụ cho chặng đua xe F1 vận hành vào tháng 4/2019. Đó là những thông tin trong 2 nghị quyết mà Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua vào chiều 5/12. 

Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) với tổng số vốn khoảng 420 triệu USD đã được bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020. Dự án do Tổng công ty Du lịch Hà Nội và Công ty Global Consultant Network (Hàn Quốc) triển khai tại huyện Sóc Sơn. Theo lộ trình, dự án này sẽ đi vào hoạt động trước năm 2021.

Cũng trong chiều 5/12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhất trí bổ sung cống hóa hai tuyến mương nhằm phục vụ cơ sở hạ tầng cho giải đua xe F1. Theo đó sẽ cống hóa hai tuyến mương Đồng Bông và Nguyễn Cơ Thạch ở khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm.

Trước đó, Hà Nội thông báo đăng cai chặng đua xe giải F1 trong vòng 10 năm. Giải sẽ được tổ chức ở khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm với tổng quãng đường đua trên 5,5 km.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác