Hà Tĩnh: Truy điệu và an táng 12 hài cốt chuyên gia, quân tình nguyện hi sinh tại Lào

(VOV5) - Hài cốt các liệt sỹ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào đã được lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đồng đội, nhân dân Hương Sơn tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm.

Hà Tĩnh: Truy điệu và an táng 12 hài cốt chuyên gia, quân tình nguyện hi sinh tại Lào  - ảnh 1

Đưa các liệt sĩ về với đất mẹ - Ảnh: Báo Nhân dân

Sáng 8/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Bộ Tư lệnh Quân khu IV phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào về an nghỉ trong lòng đất mẹ. 

Mùa khô 2017- 2018, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được 12 hài cốt liệt sỹ và đưa các anh về quê hương. Trong số hài cốt liệt sỹ tìm kiếm được trong mùa khô này có 2 hài cốt tìm thấy ở Thủ đô Vientiane, 10 hài cốt được quy tập trên địa bàn tỉnh Bôlykhămxây. Đặc biệt, trong đó có một liệt sỹ đầy đủ thông tin. Hài cốt các liệt sỹ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào đã được lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đồng đội, nhân dân Hương Sơn tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm.

Trước đó, vào tối 7/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm, diễn ra đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác