Hành trình 200 ngày đêm làm 5.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Điện Biên

(VOV5) - Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động, huy động các lực lượng với hơn 100.000 ngày công giúp hộ nghèo tháo dỡ nhà cũ, dựng nhà mới, vận chuyển vật liệu làm nhà… 

Sau hơn 200 ngày đêm khẩn trương thi công (5/2023 - 1/2024), tính đến ngày 24/1/2024, tỉnh Điện Biên đã chính thức hoàn thành toàn bộ 5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đây là kết quả của Đề án xây dựng 5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chương trình hỗ trợ làm nhà cho người nghèo lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Điện Biên.

Hành trình 200 ngày đêm làm 5.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Điện Biên - ảnh 15.000 nhà đại đoàn kết hoàn thành thể hiện sự quyết tâm đồng lòng của chính quyền và nhân dân Điện Biên. Ảnh: VOV

Gia đình anh Lò Văn Long ở xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, đông người nhưng phải sống trong căn nhà chật chội, dột nát. Sau khi được hỗ trợ làm căn nhà sàn mới, kiến trúc truyền thống dân tộc Thái kiên cố, gia đình anh Long đã không còn phải chịu cảnh thấp thỏm lo âu mỗi khi trời mưa: Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, được Nhà nước hỗ trợ làm nhà thì gia đình mừng vui, phấn khởi. Gia đình tôi rất biết ơn Nhà nước”.

Còn với gia đình anh Lò Văn Hiền ở thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, khi căn nhà mới hoàn thành và bàn giao sớm, cả nhà ai cũng phấn khởi. Bản thân anh Hiền đau ốm liên miên, nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu từ người vợ đi làm thuê nông nghiệp, phụ hồ. Được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết với sự giúp sức của chính quyền địa phương, nhân dân trong bản, gia đình rất xúc động: “Chắc chắn là gia đình tôi sẽ khác trước rồi bởi vì có căn nhà kiên cố che mưa, che nắng. Gia đình hạnh phúc, cảm thấy rất sung sướng vì có căn nhà khang trang”.

Hành trình 200 ngày đêm làm 5.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Điện Biên - ảnh 2Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, thiết thực. Ảnh: VOV

Để có được niềm vui an cư, lạc nghiệp của nhiều gia đình nghèo là hành trình dài hơn 200 ngày đêm (5/2023 - 1/2024) đoàn kết đồng lòng của chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Trong quá trình thi công, xây dựng nhà, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động, huy động các lực lượng với hơn 100.000 ngày công giúp hộ nghèo tháo dỡ nhà cũ, dựng nhà mới, vận chuyển vật liệu làm nhà… Ông Mùa A Vảng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, địa phương hoàn thành sớm nhất việc làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo, cho biết: “Chúng tôi xác định tất cả phải có sự tham gia của người dân. Nếu như 574 căn nhà ở Điện Biên Đông mà bố trí làm như trước đây thì sẽ không hoàn thành được sớm. Phải tuyên truyền để người dân hiểu đây là làm nhà chính cho người dân và người dân phải là người trực tiếp tham gia và được sử dụng căn nhà này, cho nên người dân tham gia tích cực và hưởng ứng từ ban đầu. 574 căn nhà là 574 hộ cùng triển khai thực hiện nên nhanh hơn nhiều”.

Với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, Đề án làm 5.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, được triển khai đồng bộ, rộng khắp trên quy mô toàn tỉnh. 5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gồm: 1.800 nhà xây mới, 1.900 nhà gỗ, 1.300 nhà khung sắt. Ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, cho biết: “Chúng tôi rất cảm động khi đến thăm những ngôi nhà đại đoàn kết mới được hoàn thành. Người dân trân trọng treo cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa trung tâm của ngôi nhà. Khi đoàn công tác của tỉnh đến thăm thì người dân cho biết đây là bàn thờ truyền thống, có cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều này cho thấy niềm tin của nhân dân với chính quyền”.

Hành trình hoàn thành Đề án hỗ trợ làm 5.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên đã hiện thực hóa được ước mơ cho các hộ nghèo có được những ngôi nhà vững chắc để an cư, lạc nghiệp. Hành trình này thể hiện sức mạnh đại đoàn kết của chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên, mang ý nghĩa nhân văn, thiết thực chăm lo cuộc sống cho người nghèo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác