Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động chiến dịch “Gửi quà góp tết”

(VOV5) -Gửi quà Góp Tết là chiến dịch thuộc Phong trào “Tết Nhân ái” tổ chức thường niên bởi Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và hệ thống Hội tại 63 tỉnh thành. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung Ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động chiến dịch “Gửi quà Góp Tết” toàn quốc từ ngày 24/12/2023.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động chiến dịch “Gửi quà góp tết” - ảnh 1Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động chiến dịch "Gửi quà góp Tết" với nhiều hình thức. Ảnh: BTC

Chương trình nhằm trợ hỗ trợ vật chất, tinh thần tới 1,2 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Theo đó, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và nhân dân có thể soạn tin nhắn với cú pháp TET gửi 1409 qua Cổng 1400 (phí 20.000/tin nhắn).

Gửi quà Góp Tết là chiến dịch thuộc Phong trào “Tết Nhân ái” tổ chức thường niên bởi Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và hệ thống Hội tại 63 tỉnh thành. “Tết Nhân Ái” đổi mới hình thức trợ giúp về vật chất, tinh thần để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui xuân, đón Tết trong dịp Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác