Hơn 500 cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên thăm lại chiến trường xưa

(VOV5) - Tham gia chuyến đi có hơn 500 cựu chiến binh đến từ các tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nhân kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, ngày 23/1, Ban liên lạc cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên thuộc Quân khu 4, Bộ Quốc phòng tổ chức chuyến thăm chiến trường xưa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham gia chuyến đi có hơn 500 cựu chiến binh đến từ các tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Trước đây, những cựu chiến binh này thuộc các Sư đoàn 304, Sư đoàn 324, Sư đoàn 312, Sư đoàn 325… trực tiếp tham gia chiến đấu trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 tại mặt trận Quảng Trị. 

Hơn 500 cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên thăm lại chiến trường xưa - ảnh 1

Các cựu chiến binh bồi hồi thăm mộ phần các đồng đội đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hướng Hóa - Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Trở lại mảnh đất Quảng Trị sau 50 năm, các cựu chiến binh đã cùng với lãnh đạo huyện miền núi Hướng Hóa và nhân dân, ôn lại những chiến công hiển hách, góp phần vào đánh thắng đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. 

Tri ân các đồng đội đã anh dũng hy sinh, Đoàn cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hướng Hóa. 

Ngày 24/1, Đoàn cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tiếp tục dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị và thăm tỉnh Thừa Thiên – Huế, trước khi kết thúc đợt về nguồn lần này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác