Hơn 887 nghìn thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2019

(VOV5) - Hôm nay (25/06), hơn 887 nghìn thí sinh trên cả nước bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2019, tại 1980 điểm thi, với 2 môn thi gồm Ngữ văn và Toán.
Hơn 887 nghìn thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2019 - ảnh 1 Thí sinh làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú, Hà Nội. - Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Hôm nay (25/06), hơn 887 nghìn thí sinh trên cả nước bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2019, tại 1980 điểm thi, với 2 môn thi gồm Ngữ văn và Toán.

Buổi sáng, thí sinh sẽ làm bài thi đầu tiên môn Ngữ văn, theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều thi môn Toán, theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 có 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 2 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (gồm ba môn thành phần Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học Xã hội (gồm ba môn thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác