Hưởng ứng Giờ trái đất, cả nước tiết kiệm được 428.000 kWh điện

(VOV5) - Sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 trong tối qua (23/03), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 428.000 kWh.

Với thông điệp “Giảm dấu chân carbon - Hướng tới Net Zero”, tối qua (23/03), thành phố Hà Nội đã hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất với hoạt động tắt đèn tại hầu khắp các khu vực, địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố, từ 20h30 đến 21h30.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Thủ đô - Tiết kiệm điện thành thói quen”; chương trình “Đổi giấy lấy cây” mang thông điệp bảo vệ môi trường hưởng ứng Giờ trái đất…

Hưởng ứng Giờ trái đất, cả nước tiết kiệm được 428.000 kWh điện - ảnh 1Tắt đèn, hưởng ứng Giờ Trái đất 2024 tại Tháp Rùa, hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Đoàn Công Vũ/TTXVN  phát

Tại thành phố Đà Nẵng, hôm qua (23/03), Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cùng một số cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức Lễ mitting hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023. Dịp này, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng tổ chức hoạt động triển lãm ảnh tranh vẽ với chủ đề "Học sinh với kiến thức sử dụng điện An toàn - Tiết kiệm - Hiệu quả".

Tại công viên Đồng khởi, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức chương trình Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 với thông điệp: "Tiết kiệm điện - thành thói quen". Các hoạt động trong khuôn khổ của chương trình: gồm đạp xe diễu hành tuyên truyền, tổ chức đêm nhạc acoustic, khiêu vũ phục vụ người dân và thanh thiếu nhi, đồng loạt hưởng ứng "1 giờ tắt đèn vì Trái đất".

Tại Lễ phát động, Công ty Điện lực Bến Tre cũng phối hợp Tỉnh Đoàn thực hiện một công trình thắp sáng tuyến đường nông thôn và trao 5.000 quyển vở cho học sinh nghèo khó khăn.

Qua số liệu về mức tiêu thụ điện toàn quốc, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 trong tối qua (23/03), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 428.000 kWh.

 Sau 16 năm tích cực hưởng ứng tham gia, chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam ngày càng được lan tỏa rộng rãi trên cả nước và trở thành hoạt động thường niên rất có ý nghĩa vào tháng 3 hàng năm. Từ việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đến nay chiến dịch Giờ Trái đất đã góp phần quan trọng biến nhận thức của mỗi cá nhân thành hành động cụ thể trong việc thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác