Khai mạc Ngày hội Sách Việt Nam 2018

(VOV5) - Điểm nhấn của Ngày hội sách năm nay là lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia.

Chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4, sáng 19/4, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội) khai mạc “Ngày hội sách Việt Nam 2018”, với chủ đề “Sách - Tri thức kiến tạo tương lai”.

Ngày Hội Sách năm nay tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Điểm nhấn của Ngày hội sách năm nay là lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó giám đốc Thư viện Quốc gia – Phó trưởng Ban tổ chức ngày hội chia sẻ: Năm nay Thư viện Quốc gia vinh dự lần đầu tiên tổ chức lễ trao giải thưởng sách Quốc gia lần thứ nhất. Ngày hội nhằm tôn vinh những người hoạt động trong lĩnh vực viết sách, xuất bản, phát hành nhằm mục đich tạo phong trào đọc sách sâu rộng trong cả nước. Điểm mới của năm nay còn có các cháu ở độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi. Đây là các cháu chưa biết đọc và viết nhưng thư viện cũng giành cho các cháu “sân chơi” để các cô đọc sách cho các con nghe, cho các cháu tiếp cận với sách sớm hình thành thói quen đọc sách từ nhỏ.

Khai mạc Ngày hội Sách Việt Nam 2018 - ảnh 1

Tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỷ chụp ảnh cùng các tác giả đoạt giải thưởng Sách Quốc gia. - Ảnh: VOV

Ba tác phẩm đạt giải A sách hay là cuốn “Vi tảo biển dị dưỡng Labyrinthula, Schizochytrium, Thraustochytrium mới ở Việt Nam: Tiềm năng và thách thức”; cuốn sách “Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954)”, gồm 2 tập; và cuốn sách “Góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam". Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia đánh giá đây là những tác phẩm có giá trị cao về lý luận, khoa học và thực tiễn. Các cuốn sách được biên soạn, sáng tác, dịch thuật công phu, có nội dung phong phú và đa dạng, đề cập đến các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, văn hóa văn nghệ, văn học được nhiều người quan tâm. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác