Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam

(VOV5) - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Quỹ tiếp tục bám sát đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tiếp tục chung tay hỗ trợ các nạn nhân

Sáng nay (8/4), tại Hà Nội, Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập  (09/4/2003 - 09/4/2023) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Quỹ tiếp tục bám sát đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tiếp tục chung tay hỗ trợ các nạn nhân, đối tượng bị tác động bởi xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh, suy giảm kinh tế hậu Covid-19 có cuộc sống an toàn, no ấm, không bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cùng cực: "Tôi mong muốn và tin tưởng với truyền thống và những kinh nghiệm quý báu được tích luỹ trong 20 năm qua, cùng với trí tuệ, nhiệt huyết của lãnh đạo và các thành viên Hội đồng, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tiếp tục kế thừa truyền thống ngoại giao Việt Nam và tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh; bám sát đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam; thường xuyên theo dõi, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình quốc tế; nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác, đóng góp thiết thực cho công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tiếp tục tham gia, có tiếng nói nhằm góp phần giải quyết xung đột, tranh chấp ở khu vực và trên thế giới đang diễn ra gay gắt hiện nay bằng giải pháp hòa bình và luật pháp quốc tế."

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam - ảnh 2

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các đại biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam được thành lập theo sáng kiến của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và một số cán bộ lão thành làm công tác đối ngoại nhân dân.
Phương châm của Quỹ là luôn nhất quan đề cao các giá trị hoà bình, dân chủ, chính nghĩa, công bằng, tiến bộ và nhân văn, vì một Việt Nam độc lập, tự chủ, phát triển thịnh vượng, bền vững, có quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước trên thế giới.
Thông qua các hoạt động đối ngoại, Quỹ đã tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều tổ chức nhân dân các nước đối với Việt Nam, vận động được nhiều tổ chức lên tiếng, tham gia bảo vệ lợi ích của Việt Nam trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biển đảo và công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác