Kỷ niệm 233 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

(VOV5) - Ngày 14/7 hàng năm đã trở thành ngày hữu nghị Việt-Pháp và là dịp để tôn vinh các tinh hoa của sự giao thoa giữa hai nền văn hóa.

Tối 14/7, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 233 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789 – 14/7/2022).

Kỷ niệm 233 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: Reddit

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery nhấn mạnh bước phát triển của quan hệ hai nước thời gian qua, cho biết, năm 2023 hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược (2013-2023). Đây là cơ hội để quan hệ hợp tác giữa hai nước được nâng lên tầm cao mới, tương xứng với mối quan hệ đang ngày càng phát triển hiện nay.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc bày tỏ vui mừng được tham dự sự kiện và gửi tới Chính phủ cùng nhân dân Pháp lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 233 năm Quốc khánh Pháp, khẳng định tại Việt Nam, ngày 14/7 hàng năm đã trở thành ngày hữu nghị Việt-Pháp và là dịp để tôn vinh các tinh hoa của sự giao thoa giữa hai nền văn hóa. Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Pháp đã và đang đạt được nhiều thành quả có ý nghĩa và thiết thực, đi vào chiều sâu, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, chương trình nghị sự song phương năm 2023 hứa hẹn rất sôi động và sẽ đóng góp vào những thành tựu hợp tác chung trong quan hệ hai nước thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác