Lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2106

(VOV5) -Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), tối 16/5, tại Hà Nội diễn ra Lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2106. 

Các công trình đoạt giải năm 2016 tập trung vào các công nghệ mũi nhọn như sinh học phục vụ sản xuất và đời sống, vật liệu mới, tự động hóa, công nghệ thông tin và viễn thông, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2106 - ảnh 1 Quang cảnh lễ trao giải

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, Giáo sư, Viện sỹ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, nhấn mạnh: “Trong suốt những năm qua, Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam đã thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo nhà khoa học và công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong cả nước. Đến năm nay, Quỹ Vifotec đã tổ chức thành công 22 lần giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam. Được nhận giải thưởng là những người đã có những thành tích suất sắc trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ và đã vượt qua mọi khó khăn để đưa mọi công trình nghiên cứu vào sản xuất và đời sống”.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức trao giải cho 45 công trình thuộc 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đã quyết định trao giải cho 2 công trình đạt giải nhất.    

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác