Nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

(VOV5) - Tuổi trẻ Thủ đô đã không ngừng kế thừa và phát huy các giá trị, truyền thống của thế hệ cha anh; luôn khẳng định là lớp thanh niên tiên tiến, năng động, sáng tạo.

Sáng nay (22/03), tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2024) và Tuyên dương cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2023.

Nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - ảnh 1Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh phát biểu. Ảnh:hanoimoi.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, Chu Hồng Minh, khẳng định trong chặng đường 93 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, tuổi trẻ Thủ đô đã không ngừng kế thừa và phát huy các giá trị, truyền thống của thế hệ cha anh; luôn khẳng định là lớp thanh niên tiên tiến, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, lập thân, khởi nghiệp; xung kích, tình nguyện cống hiến xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước. 

Thời gian qua, Thành đoàn Hà Nội đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nêu các nhiệm vụ cho Đoàn viên thanh niên trong thời gian tới: Làm tốt công tác giáo dục hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, trách nhiệm vì cộng đồng; nỗ lực học tập, rèn luyện, từ đó xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới “Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”. Cùng với đó, tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - ảnh 2Lãnh đạo thành phố, Trung ương Đoàn và các đơn vị cùng chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ đoàn tiêu biểu được tuyên dương. Ảnh: VOV

Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng triển khai mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” tri ân 30 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mô hình gắn với nhiều hoạt động, như: khám sức khỏe cho Mẹ Việt Nam anh hùng; dọn dẹp nhà cửa; thăm hỏi, trò chuyện, nấu cơm, cùng ăn với các Mẹ… Các hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ông Lê Công Hùng, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết Thành đoàn đang thường xuyên chăm sóc 74 Mẹ Việt Nam anh hùng: Qua mô hình này, chúng tôi mong muốn giáo dục đến các bạn trẻ lòng biết ơn sâu sắc đến Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì giải phóng quê hương đất nước. Các hoạt động phong phú như thăm và khám phát thuốc, cũng như chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sẽ giúp Mẹ Việt Nam anh hùng thêm niềm vui tinh thần. Thành đoàn Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai và nhân rộng, thực hiện hiệu quả hơn mô hình này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác