Nhiều hoạt động trong tuần lễ kỷ niệm 125 Đà Lạt hình thành và phát triển

(VOV5) - Trình diễn thời trang tơ lụa, thổ cẩm là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động này.

Ngày 19/12, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển cho biết: Chương trình trình diễn thời trang tơ lụa Bảo Lộc và thổ cẩm Lâm Đồng, tổ chức vào ngày 26/12 bên hồ Xuân Hương (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sẽ là một trong những điểm nhấn trong các hoạt động kỷ niệm này.

Tham dự chương trình có10 đơn vị dệt lụa của thành phố Bảo Lộc và 11 nhà thiết kế Việt Nam. Tại đây, các nhà thiết kế sẽ giới thiệu những bộ sưu tập mới nhất trên chất liệu của lụa Bảo Lộc và trang phục thổ cẩm của người dân tộc K’Ho, Châu Mạ, là những dân tộc ít người sinh sống chủ yếu trên vùng đất Lâm Đồng.

Nội dung của buổi trình diễn với chủ đề về hoa Đà Lạt, những ca khúc, bài thơ về Đà Lạt sẽ là đường dẫn chính cho tơ lụa, thổ cẩm. 50 người người mẫu đến từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 40 nữ sinh Đà Lạt và các người mẫu người dân tộc thiểu số tại địa phương sẽ tham gia trình diễn các mẫu thiết kế này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác