Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu

(VOV5) - Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực ASEAN của EU và tiềm năng hợp tác phát triển của hai bên còn rất lớn.

Chiều qua (17/1), tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu. Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU); nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam đánh giá cao việc hai bên duy trì kênh đối thoại liên nghị viện thực chất, hiệu quả thông qua trao đổi đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nghị viện châu Âu ủng hộ tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với EU và các nước thành viên trên các lĩnh vực, trong đó có kênh hợp tác liên nghị viện; ủng hộ tăng cường hợp tác Việt Nam - EU trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange. Ảnh: quochoi.vn 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam sang EU, góp phần bảo đảm sinh kế cho ngư dân Việt Nam và nguồn cung cho thị trường EU; thúc đẩy EU và các nước thành viên tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ, ủng hộ lập trường của Việt Nam và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực ASEAN của EU và tiềm năng hợp tác phát triển của hai bên còn rất lớn. Ông Bernd Lange đề nghị hai bên duy trì cơ chế trao đổi, đối thoại cởi mở, hữu nghị mang tính xây dựng, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác