Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình dự lễ khánh thành câu Bắc Luân II Việt - Trung

(VOV5) - Dự án xây dựng cầu Bắc Luân II tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh được phê duyệt cũng nhằm mục đích giảm tải lưu lượng giao thông qua cầu Bắc Luân I

Sáng 13/9, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự Lễ khánh thành cầu Bắc Luân II Việt -Trung.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình dự lễ khánh thành câu Bắc Luân II Việt - Trung - ảnh 1Cầu Bắc Luân II  

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng cùng tham dự sự kiện này. Dự án xây dựng cầu Bắc Luân II tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh được phê duyệt cũng nhằm mục đích giảm tải lưu lượng giao thông qua cầu Bắc Luân I, đồng thời, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đối ngoại, tạo động lực phát triển cho thành phố cửa khẩu Móng Cái.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình dự lễ khánh thành câu Bắc Luân II Việt - Trung - ảnh 2Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình 

Chiều dài cầu phía Việt Nam là gần 155m, phía Trung Quốc dài hơn 460m, thiết kế 04 làn xe chạy. Quy mô cầu Bắc Luân II được xây dựng dạng cầu vòm dầm hộp bê tông dự ứng lực với tổng mức đầu tư của dự án là trên 336 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình dự lễ khánh thành câu Bắc Luân II Việt - Trung - ảnh 3Lễ thông cầu Bắc Luân 2 

Việc xây dựng cầu Bắc Luân II có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển thương mại giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc và phù hợp với sáng kiến chung của hai nước về hợp tác hai hành lang, một vành đai kinh tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác