Phối hợp thực hiện tốt chính sách dân tộc

(VOV5) - Ngày 18/7, tại tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ.
Phối hợp thực hiện tốt chính sách dân tộc  - ảnh 1Hội nghị đã đánh giá về tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, các giải pháp, nhiệm vụ những tháng cuối năm. 

Tại Hội nghị, đại diện Ban Dân tộc các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ chia sẻ kinh nghiệm nhằm triển khai ngày càng tốt hơn chính sách dân tộc, đồng thời có những đề xuất, kiến nghị về các vấn đề như cần quan tâm hơn nữa đến vùng đồng bào dân tộc, có cơ chế, chính sách hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ tuyên truyền chính sách pháp luật đến đồng bào góp phần nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cả về vật chất lẫn tinh thần, qua đó tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc tiếp tục thực hiện các Chương trình phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, xây dựng đề án tổng thể chính sách ưu đãi nhằm phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc Khmer; đào tạo bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông Cửu Long, quan tâm đến công tác cán bộ trong đồng bào dân tộc; đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn …

Phản hồi

Các tin/bài khác