Sôi động thị trường quà tặng Valentine

(VOV5) - Hoa tươi là mặt hàng có sức mua tốt nhất trong ngày Valentine. 

Ngày Lễ tình nhân (Valentine) năm nay (14/2), thị trường hoa, quà tặng, rất đa dạng, với nhiều mẫu mã… Để kích cầu tiêu dùng, các siêu thị, cửa hàng đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá… phục vụ người mua.

Sôi động thị trường quà tặng Valentine - ảnh 1Hoa hồng đứng đầu trong danh sách quà tặng được nhiều chàng trai lựa chọn trong dịp Lễ Tình nhân Valentine 14/2. Ảnh: VOV

Hoa tươi là mặt hàng có sức mua tốt nhất trong ngày Valentine. Bà Nguyễn Ánh Xuân kinh doanh hoa tươi tại phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: Ngày Valentine năm nay, đơn hàng đặt mua hoa tăng 30 - 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều người đặt mua và yêu cầu chuyển đến địa điểm cần tặng vào đúng ngày lễ để tạo sự bất ngờ cho người yêu. Giá các loại hoa đều tăng nhưng không qúa đột biến… Hoa hồng Đà Lạt có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/bông, hoa hồng nhập khẩu có giá từ 50.000 - 60.000 đồng/bông, thậm chí có loại lên tới 70.000 - 80.000 đồng/bông. Với những bó hoa hồng 50 - 60 bông kết thành hình trái tim tuỳ thuộc vào phụ kiện đi kèm, sẽ có giá khoảng từ 1 - 1,2 triệu đồng/bó.

Ngoài hoa hồng, giá các loại hoa cúc, hoa lan cũng tăng gấp đôi so với ngày thường. Hiện, cúc lưới 4.000 đồng/cành, cúc chùm 25.000 đồng/bó, hoa hướng dương có giá khoảng 20.000 đồng/bông, hoa cẩm chướng khoảng 25.000 đồng/bông, hoa thanh liễu khoảng 100.000 đồng/bó…

Cùng với hoa, chocolate, đặc sản của ngày lễ tình nhân cũng được nhiều người săn đón, tìm mua. Các siêu thị trên địa bàn Hà Nội cho biết năm nay sản phẩm chocolate xuất xứ Việt Nam đang được tiêu thụ mạnh bởi giá cả hợp lý chỉ từ 150.000 - 300.000 đồng/hộp, đồng thời được bổ sung nhiều thành phần đặc trưng xứ nhiệt đới như trà xanh, mật ong. Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông Nguyễn Thị Kim Dung cho biết lượng tiêu thụ kẹo chocolate đã tăng khoảng 20%, chủ yếu là sản phẩm do Việt Nam sản xuất.

Sôi động thị trường quà tặng Valentine - ảnh 2Thay vì tặng sôcôla truyền thống, hiện nay nhiều bạn trẻ ưa chuộng các sản phẩm 'handmade' hơn. Ảnh: Valentine's Gift

Nhằm kích cầu tiêu dùng mùa lễ Valentine, nhiều siêu thị trên địa bàn Hà Nội như Big C, Lotte Mart, Co.op Mart đang triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá. Siêu thị BigC tổ chức chương trình "Siêu sale chồng chất - Ngây ngất mùa yêu", trong đó tập trung vào sản phẩm "đồ đôi" dành cho các cặp tình nhân, như: Bộ cốc sứ 360ml giảm từ 149.000 đồng còn 90.000 đồng/bộ; cặp gối tựa mèo tình nhân giảm từ 169.000 đồng/cặp xuống còn 99.900 đồng/cặp... Hệ thống siêu thị Lotte Mart áp dụng chương trình "Valentine hồng" từ nay đến hết ngày 21/2, giảm giá hàng loạt sản phẩm quà tặng, như: chocolate Ferero Rocher giảm 26%, sữa tắm hoa hồng Lux giảm 28%, bộ nến thơm hương trái cây giảm 30%... Trong khi đó, Hệ thống siêu thị Co.op Mart tổ chức chương trình "Valentine giá nào cũng thích, deal nào cũng yêu", giảm giá đến 50% cho hơn 1.400 mặt hàng đặc trưng của ngày Valentine, như: Áo cặp, mỹ phẩm, bánh ngọt, nước hoa...

Các sàn thương mại điện tử, như: Lazara, Shopee và nhiều gian hàng trên mạng xã hội Facebook cũng tổ chức chương trình giảm giá mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, mắt kính, đồng hồ, giày dép, phụ kiện, đồ lưu niệm… dành riêng cho ngày lễ Valentine. Valentine năm nay rơi vào ngày làm việc nên việc mua sắm quà tặng trực tuyến qua website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử sôi động hơn mọi năm. Nhiều cặp đôi ưa chuộng mua sắm trực tuyến vì có nhiều chính sách giá ưu đãi từ các doanh nghiệp./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác