Sôi nổi Tuần văn hóa - du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Tuần văn hóa - du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc tối qua (4/12), tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Sự kiện diễn ra đến ngày mai (6/12), nhằm đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc với cả nước và quốc tế, thông qua các hoạt động phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, như: Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch; trồng hoa ban; chương trình nghệ thuật giao lưu với chủ đề Điện Biên - Tây Bắc – Thành phố Hồ Chí Minh kết nối và phát triển; diễu hành văn hóa đường phố với chủ đề “Điện Biên - sắc màu hội tụ"; triển lãm ảnh Từ Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Sôi nổi Tuần văn hóa - du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Nhiều du khách quốc tế tỏ ra thích thú khi được hoà mình trong không gian văn hóa vùng cao, trải nghiệm văn hóa cộng đồng của các dân tộc Tây Bắc. Ảnh: Tỷ Huỳnh/VOV

Tại lễ khai mạc, người dân Thành phố Hồ Chí Minh và du khách quốc tế cùng hoà mình trong không gian văn hóa vùng cao, trải nghiệm văn hóa cộng đồng của các dân tộc: Thái, Mông, Hà Nhì, Dao …

Anh Maksim, du khách LB Nga, chia sẻ: "Tôi không biết nhiều về văn hóa các dân tộc thiểu số của Việt Nam. Chúng tôi rất hứng thú để tìm hiểu. Đây là dịp rất tốt để chúng tôi nhìn thấy sự khác biệt giữa một số dân tộc của Việt Nam , hiểu hơn về đất nước  Việt Nam."

Sôi nổi Tuần văn hóa - du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 2Đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm không gian văn hoá, du lịch Tây Bắc. Ảnh: Tỷ Huỳnh/VOV

Tuần văn hóa - du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng là dịp để các địa phương thu hút đầu tư, quảng bá du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo bước phát triển mới cho du lịch Điện Biên và Tây Bắc…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác