Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động giữa Hàn Quốc và Việt Nam

(VOV5) -Hàn Quốc sẽ đào tạo các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động cho Việt Nam. Quá trình hợp tác sẽ diễn ra trong 3 năm (từ 10/2018 đến ngày 10/2021).

Chiều 4/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng và Phó Chủ tịch Cơ quan An toàn vệ sinh lao động Hàn Quốc Lee Chul Woo đã đại diện hai cơ quan ký kết Thỏa thuận hợp tác về an toàn vệ sinh lao động.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động giữa Hàn Quốc và Việt Nam - ảnh 1Toàn cảnh Lễ ký kết 

Thông qua ký kết, phía Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng năng lực cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động; thúc đẩy văn hóa an toàn tại nơi làm việc của hai quốc gia thông qua thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cơ quan An toàn vệ sinh lao động Hàn Quốc. Theo đó, hai cơ quan sẽ trao đổi chuyên gia về huấn luyện, tư vấn trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm; cung cấp thiết bị huấn luyện, trao đổi thông tin, các tài liệu kỹ thuật.

Đồng thời, phía Hàn Quốc sẽ đào tạo các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động cho Việt Nam. Quá trình hợp tác sẽ diễn ra trong 3 năm (từ 10/2018 đến ngày 10/2021). 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác