Tạo cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp tạo việc làm cho người khuyết tật

(VOV5) -Tọa đàm nhằm tạo cơ hội trao đổi, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn cho người khuyết tật là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh

Sáng 17/4, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức tọa đàm “Cơ sở sản xuất kinh doanh của người khuyết tật – thực tiễn và kiến nghị”. 

Tạo cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp tạo việc làm cho người khuyết tật  - ảnh 1Ông Nguyễn Trọng Đàm, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm 

Tọa đàm nhằm tạo cơ hội trao đổi, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn cho người khuyết tật là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh; đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị góp phần giúp các doanh nghiệp của thương binh, người khuyết tật phát huy tốt hiệu quả hoạt động, tạo thêm nhiều việc làm cho những người có hoàn cảnh thiếu may mắn.

  Đến nay cả nước có gần 700 cơ sở sản xuất của thương binh, bệnh binh, người khuyết tật; giải quyết việc làm cho hơn 40.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Tại tọa đàm, các đại biểu người khuyết tật là chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất đã thảo luận, đưa ra ý kiến nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tạo việc làm cho người khuyết tật ngày càng phát triển. Trong đó, nội dung đề xuất các cơ quan chức năng nhanh chóng nghiên cứu, tạo cơ chế xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật, chương trình, đề án nhằm giải quyết việc làm cho người khuyết tật được nhiều đại biểu quan tâm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác