Thiết thực chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn

(VOV5) - Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tỉnh Quảng Nam trích ngân sách 81,5 tỷ đồng để trợ cấp, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công cách mạng.

Chiều 24/1, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Lý đến thăm, tặng quà Tết và tiền mặt trị giá hơn 4 triệu đồng cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thành ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Mẹ Nguyễn Thị Thành có 2 con trai là liệt sĩ, mẹ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận phụng dưỡng suốt đời.

Thiết thực chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn - ảnh 1Ảnh minh họa: Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương tiễn CN về quê ăn Tết - Ảnh: Báo Lao động

Cùng ngày, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đoàn Kon Tum bàn giao 10 căn nhà nhân ái cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo tại xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, Kon Tum. Công trình thanh niên “Xây dựng 10 ngôi nhà nhân ái” tại xã Đăk Tơ Lung là công trình ý nghĩa nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách, các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu vùng xa, miền núi có cuộc sống ổn định, từng bước xóa đói giảm nghèo. 

Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tỉnh Quảng Nam trích ngân sách 81,5 tỷ đồng để trợ cấp, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công cách mạng, các đơn vị nuôi dưỡng, chăm sóc thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh. 

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ xây mới 178 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng, giúp những hộ khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán trong những ngôi nhà mới. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác