Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

(VOV5) -  Sống tốt đời đẹp đạo; Góp phần xoá đói, giảm nghèo, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024, sáng nay (22/05), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới chúc mừng Lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản với chức sắc, tăng ni, phật tử tại chùa Quán Sứ.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Phật đản và quá trình Phật giáo ra đời, đồng hành cùng dân tộc, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Phật giáo đã bén rễ, ăn sâu và hòa nhập vào xã hội Việt Nam, trở thành một thành tố của nền văn hóa truyền thống cao đẹp của người Việt Nam, văn minh, văn hiến Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản với chức sắc, tăng ni, Phật tử tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Ảnh: VOV

Thủ tướng nêu rõ ở Việt Nam tất cả các tôn giáo, dân tộc chung sống hòa thuận vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển. Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng với các tôn giáo khác trong cả nước, thực hiện phương châm “1 đẩy mạnh - 2 tiên phong.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - ảnh 2Thủ tướng khẳng định: Với tinh thần "Hộ quốc an dân", Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Ảnh: VOV

Trong đó, đẩy mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết trong Nhân dân; Tiên phong vận động đồng bào cả nước hiến tạng, hiến máu cứu người, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong cả nước; Tiên phong chống mê tín, dị đoan, bảo đảm hoạt động tôn giáo vui tươi, lành mạnh; kiên quyết không để các hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để chống lại Nhà nước, dân tộc, Nhân dân.

Cùng với đó, thực hiện “3 trọng tâm”: Góp phần giáo dục lòng yêu nước, thương dân trong Phật tử và trong toàn xã hội; Sống tốt đời đẹp đạo; Góp phần xoá đói, giảm nghèo, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác