Tỉnh Kiên Giang thí điểm thành lập mô hình đồng quản lý tiểu khu bảo tồn biển ở Phú Quốc

(VOV5) -  Tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển tại hai xã ở huyện Phú Quốc có tổng diện tích hơn 4.300 ha, là khu vực bảo vệ nghiêm ngặt và vùng đệm cỏ biển với hơn 2.500 ha, khu vực phục hồi sinh thái.

 

UBND tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt Đề án thí điểm thành lập mô hình đồng quản lý Tiểu khu bảo tồn biển ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm và ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc. Theo đó, Tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển này có tổng diện tích hơn 4.300 ha, là khu vực bảo vệ nghiêm ngặt và vùng đệm cỏ biển với hơn 2.500 ha, khu vực phục hồi sinh thái.

 

Tỉnh Kiên Giang thí điểm thành lập mô hình đồng quản lý tiểu khu bảo tồn biển ở Phú Quốc  - ảnh 1
Ảnh minh họa.



Đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ du lịch và thương mại thủy sản có liên quan đến Tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển; theo đề án, trước mắt, tập trung vào các hộ dân làm nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch tại địa bàn ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm và ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh (Phú Quốc).

 

Mục tiêu của đề án thí điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng tham gia cùng với Nhà nước trong công tác quản lý, khai thác tài nguyên, bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học, bảo vệ các hệ sinh thái, nguồn lợi thủy sản, môi trường biển và các giá trị văn hóa - lịch sử; đảm bảo chia sẻ lợi ích hài hòa giữa các bên liên quan trên cơ sở lợi ích lớn nhất của cộng đồng; đảm bảo lợi ích kinh tế - xã hội - môi trường trước mắt và lâu dài cho cộng đồng địa phương cũng như của toàn tỉnh trên cơ sở sử dụng một cách hợp lý, bền vững các giá trị tài nguyên biển.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác