Trao giải hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIII năm 2017

(VOV5) - Ban Tổ chức trao giải nhất đồng đội cho đội Đà Nẵng, giải nhì đồng đội cho đội Hậu Giang và đội Bắc Ninh xếp thứ ba.

Ngày 30/7, tại thành phố Bắc Ninh, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIII, năm 2017 kết thúc. Ban Tổ chức trao giải nhất đồng đội cho đội Đà Nẵng, giải nhì đồng đội cho đội Hậu Giang và đội Bắc Ninh xếp thứ ba.

Trao giải hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIII năm 2017 - ảnh 1 Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân và đơn vị tham gia hội thi. Ảnh: dantri

Ở nội dung cá nhân, Ban Tổ chức trao giải Nhất Bảng A (khối tiểu học) cho thí sinh Nguyễn Khắc Lâm Phong (Lớp 5C, Trường Tiểu học Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); Nhất Bảng B (khối trung học cơ sở): thí sinh Đặng Xuân Minh Hiếu (Lớp 7/8, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng); Nhất Bảng C (Khối Trung học phổ thông) cho thí sinh Hoàng Bảo Long (lớp 12T, Trường trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác