Trung Quốc khai trương tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên tới biên giới Việt - Trung

(VOV5) - Trong giai đoạn đầu vận hành, cơ quan đường sắt Trung Quốc sẽ bố trí 6 chuyến tàu chở khách mỗi ngày.

Sáng nay (27/12), tuyến đường sắt từ thành phố Phòng Thành Cảng tới thành phố Đông Hưng ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc gần biên giới với Việt Nam chính thức đi vào hoạt động.

Trung Quốc khai trương tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên tới biên giới Việt - Trung  - ảnh 1Hình ảnh tàu cao tốc trên tuyến đường sắt Phòng Thành Cảng - Đông Hưng trên CCTV. Ảnh: VOV-Bắc Kinh

Tuyến đường sắt này bắt đầu từ ga Bắc Phòng Thành Cảng và kết thúc tại ga Đông Hưng mới xây, có tổng chiều dài 47 km, tốc độ thiết kế 200 km/giờ. Đây là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Trung Quốc nối thẳng tới biên giới Việt – Trung. Sau khi đi vào hoạt động, tuyến đường sắt này rút ngắn thời gian di chuyển giữa Phòng Thành Cảng và Đông Hưng từ 60 phút xuống còn 20 phút và nối Đông Hưng, thành phố biên giới giáp với Việt Nam, vào mạng lưới đường sắt cao tốc dài 42.000 km của Trung Quốc.

Trong giai đoạn đầu vận hành, cơ quan đường sắt Trung Quốc sẽ bố trí 6 chuyến tàu chở khách mỗi ngày. Thời gian nhanh nhất để đi từ ga Đông Hưng đến ga Bắc Phòng Thành Cảng và ga Đông Nam Ninh (thủ phủ Quảng Tây) là 19 phút và 73 phút. Trong tương lai, số chuyến tàu sẽ được điều chỉnh dựa trên nhu cầu lưu lượng hành khách.

Số liệu của phía Trung Quốc cho thấy, tính đến 20/12, đã có hơn 5,08 triệu lượt người, hơn 199.000 lượt phương tiện xuất nhập cảnh và hơn 1,4 triệu tấn hàng hóa được chuyên chở qua cửa khẩu Đông Hưng trong năm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác