Việt Nam đàm phán giai đoạn 2 dự án Liên doanh khai thác dầu khí tại Algeria

(VOV5) - Ngày 7/11, tại Algiers, đoàn công tác của tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), thăm, làm việc và gặp Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Algeria, Tổng giám đốc Công ty dầu khí quốc gia Algeria (Sonatrach).

Ngày 7/11, tại Algiers, đoàn công tác do Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) Hoàng Quốc Vượng dẫn đầu, thăm, làm việc với các cơ quan liên quan của Algeria; gặp Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Algeria, Tổng giám đốc Công ty dầu khí quốc gia Algeria (Sonatrach) nhằm tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dầu khí tại quốc gia Bắc Phi, cũng như xúc tiến việc tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án Liên doanh dầu khí 3 bên Việt Nam-Algeria-Thái Lan tại mỏ Bir Seba. 

Việt Nam đàm phán giai đoạn 2 dự án Liên doanh khai thác dầu khí tại Algeria - ảnh 1Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Hoàng Quốc Vượng và Chủ tịch Hội đồng thành viên PVEP Trần Quốc Việt (ở giữa) trao đổi với các kỹ sư Việt Nam tại 1 trong 12 giếng dầu đang khai thác của dự án Bir Seba. Ảnh: Huỳnh Trung Khánh/ TTXVN

Dự kiến, giai đoạn 2 cũng có công suất thiết kế 20.000 thùng dầu/ngày và sẽ đón dòng dầu thương mại đầu tiên vào quý I/2026.

Kể từ khi đón dòng dầu đầu tiên vào tháng 8/2015, dự án đã khai thác gần 44,3 triệu thùng dầu, đem lại nguồn lợi đầu tư khai thác từ nước ngoài cho PVN. Đây cũng được xem là điểm sáng trong quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Algeria.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác