Việt Nam giành được 4 huy chương vàng ở Sea Games 29

(VOV5) -Với 4 huy chương vàng, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương. 

Trong ngày thi đấu 20/8, đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 4 huy chương vàng tại SEA Games 29, trong đó 2 huy chương từ bộ môn wushu của nữ vận động viên Dương Thúy Vi và Hoàng Thị Phương Giang.

Huy chương vàng thứ 3 do cung thủ Chu Đức Anh đem về ở nội dung cung 1 dây cá nhân nam. Các vận động viên Việt Nam mang về huy chương vàng thứ tư nội dung đồng đội nam. Sau khi cùng các đồng đội đoạt huy chương vàng, vận động viên Đinh Phương Thành cho biết: 

Lúc mới đầu chúng tôi có căng thẳng và mới đầu tâm lý nhưng các môn sau đã khắc phục được. Các vận động viên trẻ cũng rất là cố gắng thi đấu tốt kỳ Sea Games này. Các vận động viên trẻ rất cố gắng để làm được như các anh.”

Việt Nam giành được 4 huy chương vàng ở Sea Games 29 - ảnh 1

Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương

Trong khi đó ở môn bóng đá nam, đội tuyển U22 Việt Nam thắng U22 Philippines với tỷ số 4-0. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp ở vòng đấu bảng của đội U22 Việt Nam. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng thắng đội Myanmar với tỷ số 3-1. Đây là chiến thắng thứ hai của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Với 4 huy chương vàng, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương. Hiện nay dẫn đầu toàn đoàn là chủ nhà Malaysia với 16 huy chương vàng. Tiếp theo là Singapore 6 huy chương vàng và Thái Lan 4 huy chương vàng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác