Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành Huy chương bạc ở Cúp bắn súng Thế giới

(VOV5) - Tại lượt bắn chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam diễn ra chiều nay (28/02), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành Huy chương bạc (HCB) tại Cúp bắn súng thế giới, tổ chức tại New Delhi (Ấn Độ). 

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành Huy chương bạc ở Cúp bắn súng Thế giới - ảnh 1
Hoàng Xuân Vinh (bên trái) chỉ giành được huy chương bạc. Nguồn: ISSF

Giải năm nay diễn ra theo luật mới, ở chung kết, vòng đầu tiên mỗi xạ thủ sẽ bắn hai loạt đạn, mỗi loạt năm viên thay vì ba như trước. Sau 10 viên đầu tiên, tám xạ thủ bắn loại trực tiếp và sẽ có một tay súng đạt điểm thấp nhất bị loại sau mỗi hai viên. Ba người trụ đến vòng tranh huy chương là Tomoyuki Matsuda (Nhật Bản), Hoàng Xuân Vinh và Jitu Rai của chủ nhà Ấn Độ. Sau khi vượt qua Jitu Rai để bước vào vòng đối đầu trực tiếp, tranh huy chương vàng (HCV) với đối thủ người Nhật Bản, Hoàng Xuân Vinh bắn được 9,5 và 9,8 điểm. Anh xếp thứ hai chung cuộc với tổng điểm 236,6 để nhận HCB còn Tomoyuki Matsuda giành HCV và phá kỷ lục thế giới khi đạt thành tích 240,1 điểm.


Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành Huy chương bạc ở Cúp bắn súng Thế giới - ảnh 2
Hoàng Xuân Vinh thi đấu chung kết. Nguồn: ISSF


Trước đó, ở vòng loại, Hoàng Xuân Vinh dẫn đầu với 581 điểm để giành quyền vào chung kết cùng người đồng đội Trần Quốc Cường, trong khi đương kim Á quân Olympic – WU Felipe Almeida (Brazil) chỉ đạt 570 điểm, xếp thứ 24 trong tổng số 35 tay súng dự tranh nội dung này và không lọt vào chung kết. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác