“Xanh hoá” và “số hoá“: Giải pháp giúp du lịch Tiểu vùng Mê Công mở rộng phục hồi mạnh mẽ

(VOV5) -  Du lịch xanh và chuyển đổi số là chìa khóa để du lịch Tiểu vùng Mê Công mở rộng tiếp tục lấy lại đà tăng trưởng. 

Diễn đàn Du lịch Mê Công 2022 (MTF) diễn ra ngày 12/10 tại tỉnh Quảng Nam. Với chủ đề “Tái thiết ngành Du lịch, kiên cường phục hồi du lịch”, tại diễn đàn các chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trên lĩnh vực du lịch tập trung thảo luận về kết nối để phục hồi du lịch, chuyển đổi số, nội địa hóa chuỗi cung ứng, phát triển du lịch bền vững và toàn diện.

“Xanh hoá” và “số hoá“: Giải pháp giúp du lịch Tiểu vùng Mê Công mở rộng phục hồi mạnh mẽ - ảnh 1Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: TITC

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch, khẳng định du lịch Tiểu vùng Mê Công mở rộng đã thể hiện được vị trí, vai trò qua sự tăng trưởng về lượng khách, chất lượng sản phẩm và du lịch. 6 tháng đầu năm 2022, khi các nước khu vực Tiểu vùng Mê Công lần lượt mở cửa đã đón hơn 3,2 triệu lượt khách quốc tế. Du lịch xanh và chuyển đổi số là chìa khóa để du lịch Tiểu vùng Mê Công mở rộng tiếp tục lấy lại đà tăng trưởng. 

“Xanh hoá” và “số hoá“: Giải pháp giúp du lịch Tiểu vùng Mê Công mở rộng phục hồi mạnh mẽ - ảnh 2Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: TITC

Ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết thêm: "Các điểm đến của các nước Mê Công cần có sự nhạy bén để đáp ứng những yêu cầu trong tình hình mới để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành du lịch. Đại dịch Covid-19 đã nhấn mạnh lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số mang lại cho ngành du lịch. Cần tăng cường nghiên cứu, nâng cao hiệu quả ứng dụng các công nghệ hiện đại phục vụ khách du lịch, doanh nghiệp và địa phương, hỗ trợ công tác kiểm soát du lịch an toàn và quảng bá số".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác