Xây dựng môi trường du lịch không thuốc lá tại các nước ASEAN

(VOV5) -Tại Việt Nam, ở  hầu hết 63 tỉnh, thành phố cũng đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động xây dựng môi trường không thuốc lá. 

Hội nghị các nước khu vực ASEAN về xây dựng thành phố không thuốc lá lần thứ 6 diễn ra sáng nay (20/11), tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Hội nghị do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế phối hợp với Liên minh Phòng, chống tác hại thuốc lá Đông Nam Á, Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương tổ chức.

Xây dựng môi trường du lịch không thuốc lá tại các nước ASEAN - ảnh 1150 đại biểu về Hội An tham dự hội nghị về phòng chống thuốc lá ngày 20/11 

Tại Hội nghị, các đại biểu giới thiệu, quảng bá các địa điểm, thành phố du lịch và các di sản văn hóa du lịch không khói thuốc lá; chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia, thành phố, địa điểm du lịch trong khu vực ASEAN và Châu Á Thái Bình Dương về việc xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc cũng như hợp tác về thực thi môi trường du lịch không khói thuốc giữa các quốc gia trong khu vực.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh:“Việc xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc không những giúp tạo dựng hình ảnh du lịch xanh, sạch, đẹp trong mắt du khách quốc tế mà còn giúp bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Chúng tôi trân trọng các sáng kiến đến từ chiến dịch không khói thuốc lá trong khách sạn của Malaysia, sáng kiến thành phố không khói thuốc của Thái Lan, sáng kiến từ cách tiếp cận từ dưới lên cho các tỉnh, thành không khói thuốc của Philippines.” 

Tại Việt Nam, hiện nay, bên cạnh việc đẩy mạnh xây dựng mô hình thành phố du lịch không khói thuốc ở một số thành phố du lịch như: Hội An, Huế, Hạ Long, Nha Trang… hầu hết 63 tỉnh, thành phố cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động xây dựng môi trường không thuốc lá. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác