Khai mạc Phiên họp đầu tiên “Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa”

(VOV5) - Dự án “Thành lập Mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn Hợp tác Đông Á- Mỹ La tinh” nhằm góp phần tăng cường hợp tác quốc tế cấp địa phương giữa các thành viên trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và phát triển.


Trong khuôn khổ Festival Huế 2016, sáng 29/4 tại thành phố Huế, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc Phiên họp đầu tiên của Dự án “Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ La tinh (FEALAC)”, với sự tham dự của các đại biểu là các Thị trưởng, đại diện các thành phố đến từ 16 quốc gia. Dự án “Thành lập Mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn Hợp tác Đông Á- Mỹ La tinh” nhằm góp phần tăng cường hợp tác quốc tế cấp địa phương giữa các thành viên trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và phát triển. Qua đó, góp phần quảng bá, tăng cường sự hiểu biết của nhân dân các nước về “Diễn đàn Hợp tác Đông Á- Mỹ La tinh”.


Khai mạc Phiên họp đầu tiên “Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa” - ảnh 1
Phiên họp đầu tiên của Dự án “Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh”. Ảnh: VGP/Thế Phong


Phiên họp thảo luận các chủ đề: Di sản văn hóa và phát triển bền vững; Điều kiện gia nhập, kết nạp thành viên, quy chế hoạt động của các thành phố văn hóa của Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ La tinh. Đây là cơ sở để thành phố Huế đăng ký tham gia mạng lưới các thành phố văn hóa nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững của văn hóa và hợp tác văn hóa giữa các quốc gia của mạng lưới. Đồng thời thể hiện quyết tâm cao của thành phố Huế trong việc quảng bá hình ảnh thành phố văn hóa, di sản, thân thiện với môi trường đến với các nước thành viên của khu vực Đông Á-Mỹ La tinh nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung.

Phản hồi

Các tin/bài khác