Kinh tế Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển đổi - cơ hội lớn cho các nhà đầu tư

(VOV5)- Với chủ đề “Tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam”, hội thảo về đầu tư diễn ra sáng nay, tại thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

Kinh tế Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển đổi - cơ hội lớn cho các nhà đầu tư - ảnh 1

Các ý kiến tại hội thảo cho rằng hiện nay Việt Nam đang có cơ cấu dân số vàng, dân số trẻ được giáo dục tốt và đang thăng tiến, kéo theo nhu cầu về tiêu dùng, dịch vụ hỗ trợ có thị trường lớn với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng. Lực lượng lao động dồi dào tham gia nhiều lĩnh vực cạnh tranh là nguồn lực quan trọng trong phát triển sản xuất. Việt Nam đã sẵn sàng tiếp cận các thỏa thuận về tự do thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh.

Ông Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương, cho rằng nền kinh tế Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển đổi có tính bước ngoặt về mô hình tăng trưởng, cải cách và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đây chính là cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư: Về lâu dài thì cơ hội đầu tư vào Việt Nam rât lớn. Thứ nhất, Việt Nam nằm trong một khu vực kinh tế năng động và có nền kinh tế năng động. Thứ hai là Việt Nam ngày càng tham gia sâu sắc vào nền kinh tế thế giới qua các hiệp định thương mại tự do sẽ được ký kết trong năm nay và năm sau, đặc biệt là việc tham gia và có thể sẽ ký kết Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP.

Theo các chuyên gia tài chính, ở thời điểm hiện tại, để môi trường đầu tư hấp dẫn hơn, Nhà nước cần có nguồn lực hỗ trợ cho các ngân hàng để giúp cho nền kinh tế phát triển; cải thiện khung pháp lý cho phù hợp; tạo các cơ cấu vốn khác để giúp các công ty thu hút vốn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác