Thu hút mạnh mẽ đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nhà đầu tư có chiến lược kinh doanh lâu dài vào Tuyên Quang, có tầm nhìn phát triển. 

Thu hút mạnh mẽ đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang 2017

Sáng 27/2, tại Thành phố Tuyên Quang, diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2017. 

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm cho biết tỉnh coi thành công và thịnh vượng của nhà đầu tư là thành công và thịnh vượng của tỉnh, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Do vậy, tỉnh đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp tới đầu tư.

Thu hút mạnh mẽ đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang - ảnh 2
Thủ tướng thăm quan một số gian hàng nông sản bên lề hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông tin đến các nhà đầu tư về việc Chính phủ và Thủ tướng đã giải quyết nhiều kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ngày 26/2, nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội cũng như tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho tỉnh. Trong đó, Thủ tướng đã đồng ý về chủ trương triển khai tuyến cao tốc nối Tuyên Quang với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai theo hình thức hợp tác công-tư (PPP). Đây là những điểm nhấn quan trọng để tỉnh thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chính phủ yêu cầu tỉnh Tuyên Quang tiếp tục cải cách,đổi mới mạnh mẽ, đặc biệt là cải cách hành chính, mà trước hết là thủ tục hành chính cho môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất. Chúng ta vừa rồi có tiến bộ, nhưng theo tôi thứ hạng đầu tư của tỉnh vẫn còn thấp. Thứ hạng đứng thứ 48 đã là cố gắng rất lớn so với trước đây, nhưng chúng tôi đồng ý với ý kiến của lãnh đạo tỉnh đã nêu là vươn lên đứng thứ 20”.

Thu hút mạnh mẽ đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang - ảnh 3
Thủ tướng chúc mừng các nhà đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang

Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư có chiến lược kinh doanh lâu dài vào Tuyên Quang, có tầm nhìn phát triển. Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, Chính phủ quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu Việt Nam đứng trong nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh.

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại diện tỉnh Tuyên Quang và các nhà đầu tư ký cam kết thỏa thuận đầu tư 6 dự án đầu tư với số vốn hơn 18.600 tỷ đồng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác