Việt Nam tích cực thúc đẩy lĩnh vực ưu tiên của ASEAN về hợp tác biển

(VOV5)- Việt Nam đăng cai Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 3.

Ngày 21/8, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, người phát ngôn Lê Hải Bình thông báo một số hoạt động ngoại giao quan trọng của Việt Nam thời gian tới, trong đó đáng chú ý là Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 3, tổ chức từ ngày 26 đến 28/8 tại thành phố Đà Nẵng. Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh sẽ dẫn đầu tham dự các sự kiện này: Việc Việt Nam đăng cai Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 nhằm thể hiện vai trò trách nhiệm và sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác cũng như ưu tiên của ASEAN về hợp tác biển, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải ở khu vực. Tại các diễn đàn này, các nước sẽ tập trung trao đổi về tình hình trên biển, hợp tác trên biển thời gian qua, đánh giá việc triển khai các sáng kiến của diễn đàn cũng như những định hướng hợp tác tương lai.

Việt Nam tích cực thúc đẩy lĩnh vực ưu tiên của ASEAN về hợp tác biển - ảnh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình


Trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 20/8, Cục Hải sự Trung Quốc đưa tin Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vịnh Bắc Bộ từ ngày 20/8-3/9 và đây là lần thứ 3 Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: Theo thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc, vị trí tọa độ Trung Quốc tiến hành tập trận nằm ở bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Việt Nam hy vọng Trung Quốc, với tư cách là một nước thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ có những đóng góp mang tính trách nhiệm vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác