Tàu Hải quân Pháp thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

(VOV5) - Sáng 2/5, tàu chỉ huy và đổ bộ đa năng Tonenerres của Hải quân Pháp cập Cảng quốc tế Cam Ranh thăm hữu nghị Việt Nam. Đây một trong số chiến hạm lớn nhất của Hải quân Pháp.

Tàu Hải quân Pháp thăm hữu nghị chính thức Việt Nam - ảnh 1
Tàu Tonenerres của Hải quân Pháp cập Cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN


Trong 4 ngày thăm hữu nghị Việt Nam (từ ngày 2 đến 6/5), Chỉ huy cùng thủy thủ đoàn tàu Tonenerres tham gia nhiều hoạt động và gặp gỡ với các cấp chính quyền Việt Nam. Trong chuyến thăm hữu nghị Việt Nam lần này, ngoài lực lượng chuyên trách, chiến hạm Hải quân Pháp đến cảng quốc tế Cam Ranh có khoảng 200 sĩ quan, học viên hải quân Pháp và một số quốc gia khác.

Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, chuyến thăm của chiến hạm diễn ra trước chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 6 và của Tổng thống Pháp vào mùa thu năm nay. Chuyến thăm có ý nghĩa thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ hữu nghị và quốc phòng giữa Pháp và Việt Nam. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác