Tọa đàm hội nhập kinh tế quốc tế và cập nhật kiến thức đối ngoại

(VOV5)- Chương trình tọa đàm và cập nhật kiến thức đối ngoại nhằm cung cấp thông tin cơ bản về hội nhập quốc tế.

Trong hai ngày 30 và 31/10, tại thành phố Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Quỹ Hanns Seidel (Đức) tổ chức chương trình tọa đàm "Những vấn đề đặt ra đối với hội nhập và phát triển bền vững của Việt Nam trong tình hình mới" và lớp cập nhật kiến thức đối ngoại cho lãnh đạo các sở, ngành, các cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của 8 tỉnh phía Bắc gồm Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Tọa đàm hội nhập kinh tế quốc tế và cập nhật kiến thức đối ngoại - ảnh 1
Tọa đàm hội nhập kinh tế quốc tế và cập nhật kiến thức đối ngoại. Ảnh: Nguyễn Miền

Chương trình tọa đàm và cập nhật kiến thức đối ngoại nhằm cung cấp thông tin cơ bản về hội nhập quốc tế, giúp các đại biểu ở các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc nắm bắt đầy đủ, sâu sắc và toàn diện hơn về tình hình thế giới cũng như trong nước. Đồng thời, giúp lãnh đạo các sở, ngành, cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương trên nâng cao kiến thức lý luận, thực tiễn về hội nhập quốc tế; trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh trong thời gian tới./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác