Khai mạc chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao tại Nhà hát Lớn, Hà Nội

(VOV5) - Chương trình Hòa nhạc giao hưởng đặc biệt mở đầu cho chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật, tác phẩm sân khấu chất lượng cao tại Nhà hát Lớn, Hà Nội do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam thực hiện, khai mạc tối 30/08. 

Khai mạc chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao tại Nhà hát Lớn, Hà Nội - ảnh 1
Chương trình Hòa nhạc Giao hưởng đặc biệt 1


Chương trình giới thiệu đến khán giả những tác phẩm âm nhạc đỉnh cao của Việt Nam và thế giới như Khúc khởi nhạc “Chào mừng” của Giáo sư, Nghệ sỹ Nhân dân Trọng Bằng; tác phẩm “Người Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi; bản “Giao hưởng Định mệnh” của Beethoven…. 


Là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Thị Mơ chia sẻ: “Bộ trưởng Bộ Văn hóa đã phát động phong trào cho tất cả mọi người đi nghe hòa nhạc. Bên cạnh đó, có một ý tưởng rất hay là giáo dục âm nhạc cho người đi nghe và giáo dục tư cách đi nghe nhạc. Đây là điều khích lệ chúng tôi làm việc hào hứng hơn".

Từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để tham dự buổi hòa nhạc, ông Bùi Đình Kế cho biết: “Tôi thấy chương trình rất hay. Chương trình đưa con người hướng đến cái đẹp, cái vui trong cuộc sống, trong công việc cho nên tôi thấy nên có nhiều chương trình như thế này".

Chủ trương tổ chức thường xuyên các chương trình nghệ thuật, tác phẩm sân khấu đạt chất lượng cao tại Nhà hát Lớn, Hà Nội của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhất để các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sĩ, diễn viên có nhiều cơ hội thể hiện tài năng, sức sáng tạo nghệ thuật, cống hiến nhiều hơn cho khán giả trong không gian văn hóa sang trọng nhất của Thủ đô Hà Nội. Đây còn là dịp để khán giả yêu nghệ thuật có cơ hội được thưởng thức các chương trình nghệ thuật, tác phẩm sân khấu đạt chất lượng cao thuộc các loại hình nghệ thuật của Việt Nam và thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác