Tuyên truyền bảo vệ loài Tê Giác khỏi tuyệt chủng

(VOV5) - Chiến dịch “Sức mạnh ý chí”, một chiến dịch truyền thông nhằm bảo vệ loài động vật hoang dã Tê Giác, chính thức được phát động chiều 22/9 tại Hà Nội.


Tuyên truyền bảo vệ loài Tê Giác khỏi tuyệt chủng - ảnh 1
Quang cảnh lễ phát động


Chiến dịch này do  Tổ chức dịch vụ Dân số quốc tế (PSI) và Chương trình Tiểu vùng sông Mê kong mở rộng (Traffic) phối hợp tổ chức. Chiến dịch kêu gọi các tổ chức xã hội, mọi người dân chung tay góp sức ngăn chặn nạn mua bán và sử dụng sừng Tê Giác bất hợp pháp. Chiến dịch góp phần củng cố vai trò dẫn đầu của Việt Nam trong việc giảm thiểu mua bán và sử dụng sừng Tê Giác bất hợp pháp cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp (Cites).


Chiến dịch nêu rõ sự suy giảm các quần thể Tê Giác trên toàn cầu là vấn đề rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sinh thái tự nhiên. Buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sự đa dạng của sinh học và Tê Giác, loài động vật hoang dã quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác