Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Trung Quốc từ 14-17/4. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng với cả hai nước, mở ra chương mới cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam đến Trung Quốc sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chuyến thăm là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn mới.

Định hình chiến lược quan hệ Việt-Trung giai đoạn mới

Năm 2026 là năm mở đầu giai đoạn thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc (2026-2030) với nhiều mục tiêu lớn. Trong khi đó, Việt Nam vừa tiến hành Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp khóa mới (2026-2031), kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước, bước vào kỷ nguyên mới. Vì vậy, việc hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng và hai nhà nước gặp nhau, trao đổi về định hướng chiến lược cho quan hệ tổng thể giữa hai nước mang ý nghĩa quan trọng. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng: "Trên cơ sở những định hướng lớn, hai bên sẽ tiếp tục tạo ra những đột phá mới trong những lĩnh vực hợp tác thực chất, đem lại những lợi ích rất cụ thể cho người dân và doanh nghiệp hai bên, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, hợp tác về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo. Đấy là những lĩnh vực mà trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy đã có những phát triển hết sức đột phát. Lần này, hai bên sẽ đi sâu trao đổi cụ thể, để tháo gỡ những vướng mắt, những khó khăn để tiếp tục tạo những động lực mới".

Trong khi đó, Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, nhận định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc vượt ra khỏi khuôn khổ chuyến thăm thông thường, cho thấy sự tương tác giữa hai Đảng, hai nước đã bước vào một giai đoạn lịch sử mới với tần suất cao hơn, đi vào chiều sâu và cấp độ cao hơn: "Với chuyến thăm này, cơ chế các cuộc gặp định kỳ hàng năm đã được thiết lập bước đầu. Điều này cho thấy thể chế quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách là hai quốc gia và hai Đảng anh em, về cơ bản đã được hình thành. Tôi nghĩ đây là một cách diễn giải mới rất quan trọng về mối quan hệ giữa hai nước. Tôi nghĩ, đây cũng là một chỉ dấu quan trọng cho thấy cuộc gặp giữa nguyên thủ 2 nước không chỉ có ý nghĩa song phương và khu vực, mà còn có ý nghĩa toàn cầu".

Mở ra hợp tác sâu rộng, thực chất hơn

Thời gian qua, hợp tác Việt-Trung có những bước chuyển mới, rõ nét và toàn diện, có nhiều điểm sáng, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Những cải cách mạnh mẽ và quyết tâm phát triển thời gian qua của Việt Nam đang gửi một tín hiệu rõ ràng đến các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng, về một Việt Nam bứt phá và hội nhập ngày càng sâu rộng, cùng nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở. Vì vậy, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm càng củng cố niềm tin và quyết tâm của giới doanh nghiệp Trung Quốc.

Ông Vu Ngạn Trung, Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Công ty tư vấn CETC Think Tank, cho biết: "Chúng tôi rất mong chờ chuyến thăm này. Giờ đây, ngày càng có nhiều công ty thành viên của chúng tôi muốn đầu tư vào Việt Nam. Chuyến thăm này không chỉ giúp tăng cường lòng tin giữa hai nước, mà còn giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về Việt Nam. Chúng tôi đã xác định trọng tâm hoạt động trong vài năm tới là khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Chúng tôi cũng dự định sẽ đưa các công ty thành viên đến Việt Nam khảo sát trong năm nay để thúc đẩy hợp tác song phương".

Diễn ra đúng 1 năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc thể hiện sự coi trọng cao độ của cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình khẳng định: "Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa mang tính lịch sử, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, mở ra những cơ hội hợp tác mới, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới".

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là hoạt động đối ngoại cấp cao mang tính nghi thức, mà còn là bước đi có ý nghĩa chiến lược trong việc định hình tương lai quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, việc củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thực chất và kiểm soát hiệu quả bất đồng cho thấy hai nước đang nỗ lực duy trì một quỹ đạo ổn định, cùng có lợi. Đây không chỉ là nền tảng cho phát triển song phương, mà còn góp phần vào hòa bình, ổn định và cân bằng chiến lược trong khu vực.