Dù Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I/2026 tăng 7,83% vượt kỳ vọng nhờ động lực từ sản xuất và xuất khẩu, song theo Ngân hàng UOB có trụ sở tại Singapore, các yếu tố bên ngoài, đặc biệt xung đột Trung Đông, đang đặt ra nhiều thách thức cho triển vọng năm 2026 của Việt Nam.
Báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý I/2026 của Ngân hàng UOB mới công bố nêu rõ theo số liệu từ Cục Thống kê, tăng trưởng GDP quý I/2026 đạt 7,83% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 8,46% của quý IV/2025 nhưng vượt các dự báo trước đó (7% của UOB và 7,60% của Bloomberg). Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ các lĩnh vực chủ chốt như công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và dịch vụ, trong bối cảnh xuất khẩu tăng trưởng mạnh. Đáng chú ý, sản lượng ngành chế biến, chế tạo tăng hơn 9,7% so với cùng kỳ, gần tương đương mức 10,6% của quý trước và cao hơn cùng kỳ năm 2025 cho thấy khu vực sản xuất, trụ cột chính của nền kinh tế, vẫn duy trì ổn định.
Hoạt động thương mại quốc tế quý I/2026 tăng mạnh với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 123 tỷ USD, tăng hơn 19%. Trong quý I/2026, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch gần 34 tỷ USD, tăng hơn 24% và chiếm khoảng 28% tổng xuất khẩu. Cùng với đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt hơn 5,4 tỷ USD, tăng trên 9%, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường kinh doanh Việt Nam tiếp tục được củng cố.
Báo cáo của UOB nhấn mạnh dù nhu cầu bên ngoài và hoạt động sản xuất trong quý I/2026 vẫn duy trì tích cực, song cú sốc năng lượng từ Trung Đông đang tạo áp lực ngắn hạn đối với Việt Nam và nhiều nền kinh tế châu Á khác.
