Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, hôm nay (7/4), tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu bày tỏ nhiều tâm huyết và kỳ vọng vào công tác nhân sự, cũng như việc hoàn thiện thể chế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2026–2031. Theo các đại biểu, đây là kỳ họp mở đầu cho cả nhiệm kỳ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định nhiều nội dung lớn, từ công tác nhân sự cấp cao đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn tới.
Đại biểu Chu Mạnh Hùng, Đoàn Tây Ninh, chia sẻ:
"Với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự tâm huyết của các đại biểu Quốc hội và trách nhiệm của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, chúng tôi tin rằng những định hướng mà Đảng, Nhà nước đặt ra cho sự phát triển của đất nước cũng như trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm giao nhiệm vụ cho Quốc hội, thì kết quả của kỳ họp thứ Nhất sẽ tạo tiền đề để các kỳ họp sau Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, định hướng phát triển đất nước sẽ được hiện thực hóa qua các kỳ họp của Quốc hội".
Đại biểu Bùi Hoài Sơn, Đoàn thành phố Hà Nội, nhấn mạnh công tác nhân sự tại kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi các chủ trương lớn và kỳ vọng phát triển của đất nước sẽ được hiện thực hóa thông qua bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ cấp cao: "Cử tri cả nước cũng như các đại biểu Quốc hội kỳ vọng rất lớn vào bộ máy nhân sự của Chính phủ, của Quốc hội khóa XVI. Những người dám nghĩ, dám làm, quyết tâm và trách nhiệm đối với không chỉ là cử tri, không chỉ là với đất nước trong giai đoạn hiện nay, mà còn là với tương lai của đất nước trong giai đoạn sắp tới. Điều đó có một ý nghĩa vô cùng quan trọng khi mà chúng ta có được đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ đức, đủ tâm, đủ tài, đủ trình độ, đủ tầm nhìn thì đó cũng là lúc chúng ta có thêm cơ hội cho phát triển đất nước".
