Ngày 29/08, tại tỉnh Hưng Yên, diễn ra lễ khánh thành Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện - Ảnh: nangluongvietnam.vn |
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định công trình đường dây 500 kV mạch 3 được đưa vào vận hành mang ý nghĩa chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện cục bộ tại miền Bắc. Đồng thời, công trình cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện khát vọng, ý chí tự lực, tự cường của đất nước
Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) là dự án quy mô lớn có tổng chiều dài 519 km, đi qua 09 tỉnh, với 1.177 cột phải thi công. Với công trình có khối lượng thi công lớn như vậy, thời gian thi công phải kéo dài ít nhất từ 3 đến 4 năm mới hoàn thành. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Chính phủ, của Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sự vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống chính trị, của các cấp chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân, các đơn vị thi công đã khắc phục mọi thách thức, thần tốc thi công hoàn thành toàn bộ Dự án trong thời gian hơn 6 tháng, theo tiến độ Chính phủ đã đề ra, hoàn thành công trình đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2/9.
Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: VOV |
Phát biểu tại lễ khánh thành Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định công trình được đưa vào vận hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều khía cạnh về cả kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh – quốc phòng: "Công trình mang ý nghĩa chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Công trình hoàn thành đóng góp khoảng 30 tỷ KWh điện mỗi năm cho khu vực miền Bắc. Công trình là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, sự thống nhất, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân là gốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công trình có ý nghĩa củng cố niềm tin của nhà đầu tư về bảo đảm cung ứng điện, năng lượng. Công trình cũng thể hiện khát vọng, tự tin, bản lĩnh của người Việt Nam, với tinh thần quyết tâm, dám nghĩ dám làm, biết cách huy động nguồn lực. Công trình mang ý nghĩa kết nối vùng. Đây là một trong những động lực mới cho sự phát triển của đất nước".


