Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đang diễn ra ở Hà Nội, sáng nay (31/10), các đại biểu quốc hội nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận về một số dự thảo luật, trong đó có Luật an ninh mạng.

Dự thảo Luật An ninh mạng được xây dựng trên cơ sở hợp nhất quy định của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và Luật An ninh mạng năm 2018, trong đó bổ sung một số quy định về những vấn đề cấp bách đang phát sinh, tác động lớn đến đời sống xã hội do sự phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ trong thời đại mới, như: yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng phải định danh địa chỉ IP; quy định về kinh phí bảo vệ an ninh mạng.

Toàn cảnh Phiên họp toàn thể ở Hội trường. Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu Rơ Chăm H’Phik, đoàn Giai Lai, cho rằng: "Sự tích hợp này đưa ra quy định rất cụ thể đối với những hành vi không được thực hiện khi sử dụng mạng và cũng đưa ra những biện pháp có tính răn đe để cho các chủ thể biết được những hành vi của mình thực hiện trên mạng sẽ tác động như thế nào đến bản thân cũng như là liên quan đến pháp luật. Tôi cũng hy vọng sẽ mang lại kết quả tích cực, là cơ sở pháp lý trong việc thực hiện liên quan đến không gian mạng."

Đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn Hà Nội nhận định: "Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng những dữ liệu cá nhân bị lộ ở trên không gian mạng và sử dụng những dữ liệu này để thực hiện những hành vi phạm tội. Vì vậy, luật an ninh mạng 2025 sẽ nâng cao, trọng tâm là để bảo vệ dữ liệu cá nhân là hoàn toàn phù hợp và đúng đắn với tình hình mới."

Dự thảo Luật An ninh mạng dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này.