Nhận lời mời của Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12/4 đến ngày 14/4/2026. Sáng 13/4, tại Hà Nội, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico tiến hành hội đàm.
Sau khi hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước, gặp gỡ báo chí chung thông báo kết quả hội đàm. Tại cuộc gặp gỡ báo chí, hai Thủ tướng cho biết đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được sự nhất trí cao trên nhiều phương diện. Hai Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Slovakia lên Đối tác chiến lược. Theo đó, hai Thủ tướng đã thống nhất chỉ đạo Bộ Ngoại giao hai nước khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Slovakia để tạo bước chuyển mới về chất trong hợp tác song phương, thật sự mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Bước vào chặng đường phát triển mới, Việt Nam sẽ tiếp tục coi trọng và mong muốn thúc đẩy để đưa quan hệ với Slovakia - một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông Âu - ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Trên tinh thần đó, tại cuộc hội đàm hôm nay, tôi mong muốn cùng với Thủ tướng và hai bên trao đổi thực chất, cởi mở về tình hình thế giới, tình hình khu vực và các biện pháp để tạo bước chuyển biến mới thực chất hơn nữa trong quan hệ hai nước; cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược mà chúng ta vừa mới thiết lập. Phối hợp chặt chẽ để giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững vì lợi ích của mỗi quốc gia, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới”.
Ngay trong chuyến thăm này, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước ký kết, trao đổi 16 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng, như: chính trị, ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hợp tác địa phương, an ninh, y tế, du lịch, đóng tàu… Hai Thủ tướng đã thống nhất cao về việc thúc đẩy hiệu quả các nhóm giải pháp về: tăng cường tin cậy chính trị, cùng hỗ trợ nhau phát huy vai trò, vị thế quốc tế của mỗi nước; tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh tương xứng với mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; mở rộng hợp tác giáo dục – đào tạo, lao động, giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch.
