VOV5 - Ngày 12-3 tại Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang, chùa Bổ Đà long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà và Lễ hội truyền thống chùa Bổ Đà là di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc Gia. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (phải) trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà cho đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Giang
Chùa Bổ Đà là di tích tiêu biểu của huyện Việt Yên - Bắc Giang được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận là Di tích Lịch sử- Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia đặc biệt năm 2016.
Chùa Bổ Đà là nơi tu hành của các tăng ni và đào tạo các tăng đồ theo Thiền phái Lâm Tế trong hơn 300 năm. Đặc biệt, tại chùa Bổ Đà đang bảo lưu 1.935 mộc bản kinh Phật và 18 bộ sách kinh chính.

Mộc bản kinh. (Nguồn: Giáo hội Phật giáo)
Chùa toạ lạc trên ngọn núi Phượng Hoàng (Bổ Đà sơn), phía Bắc dòng sông Cầu, xã Tiên Sơn. Nơi đây, đứng trên đỉnh núi có thể quan sát toàn bộ phòng tuyến sông Như Nguyệt ghi dấu ấn lịch sử bao đời nay của dân tộc. Phương ngôn xưa có câu “ Bắc Bổ Đà- Nam Hương Tích”. Phía Nam thành Thăng Long có chùa Hương Tích, phía Bắc có chùa Bổ Đà. Đây là một trong những ngôi chùa cổ kính, linh thiêng nhất của miền Kinh Bắc.

Tam Bảo chùa. (Nguồn: Giáo hội Phật giáo)
Gắn liền với di tích chùa Bổ Đà là lễ hội chùa Bổ Đà (còn gọi là Hội Chùa Bổ) - Di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia - lễ hội được tổ chức từ ngày 15-19 tháng Hai âm lịch hằng năm tại khu vực núi Bổ Đà, đó là ngày giỗ tổ khai sơn lập ra chùa.
Tại lễ hội, cùng với những cuộc tế lễ trang nghiêm, thành kính, lễ hội chùa Bổ Đà còn nhiều trò chơi dân gian như đấu vật, chọi gà, cướp cầu, đu quay, thi chim hót… và triển lãm cây cảnh, nông sản thực phẩm của địa phương, trình diễn thư pháp. Đặc biệt, Lễ hội chùa Bổ Đà còn là dịp để các liền anh, liền chị quan họ trong vùng gặp gỡ, giao duyên thông qua các trại hát quan họ, hát quan họ dưới thuyền, hát quan họ đối đáp...
Cây đa ngàn năm tuổi. (Nguồn: Giáo hội Phật giáo)
Trong khuôn khổ lễ hội, UBND huyện Việt Yên tổ chức lễ vinh danh các di sản văn hoá chùa Bổ Đà. Năm 2016, tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác nhận kỷ lục Bộ Mộc bản Kinh phật tại chùa Bổ Đà của Thiền phái Lâm Tế khắc trên gỗ thị cổ nhất Việt Nam (được khắc vào khoảng giữa thế kỷ XVIII); Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công nhận Cây Đa, Cây Vối là cây di sản Việt Nam.
Với một vườn tháp cổ, nơi tàng lưu xá lị, tro cốt nhục thân của các vị tăng ni, với gần 100 ngôi tháp (có 87 tháp, được xây vào các thời điểm với nhiều kiểu loại khác nhau, không kể 18 mộ không xây), vườn tháp chùa Bổ Đà được đánh giá là đẹp và lớn nhất Việt Nam (Nguồn: Giáo hội Phật giáo VN)
“Việc tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà và khai hội truyền thống chùa Bổ Đà năm 2017 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh giá trị di sản văn hóa mà các thế hệ cha ông đã dựng xây, vun đắp để lại cho các thế hệ hôm nay”, ông Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBNĐ tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.
Phát biểu tại buổi Lễ, bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ Trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang sớm triển khai lập quy hoạch bảo tồn di tích để phát triển bền vững, lâu dài; kiện toàn Ban Quản lý di tích, cắm mốc địa giới di tích.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại buổi lễ.
Thứ trưởng nhấn mạnh rằng lễ hội chùa Bổ Đà cần được duy trì bảo đảm không gian văn hóa truyền thống; đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về di tích, lễ hội đến đông đảo người dân, từ đó cùng chung tay vun đắp, phát huy giá trị của di tích…
Trong ngày khai hội, mặc dù trời mưa nhưng hàng trăm nghìn lượt khách đã đổ về đây dự hội, thăm quan và vãn cảnh chùa. Dự kiến trong thời gian lễ hội chùa Bổ Đà sẽ đón trên 1 triệu lượt khách.