Cách đây tròn 20 năm (2006-2026), Tập đoàn Công nghiệp–Viễn thông Quân đội (Viettel) bắt đầu hành trình mở rộng ra thị trường quốc tế. Với hướng đi riêng, nỗ lực để phát triển, giờ đây, Viettel đang chuyển từ mô hình “đầu tư ra nước ngoài” sang chiến lược kinh doanh toàn cầu (Go Global 2.0), khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ số.
Nghe âm thanh tại đây:
Hai thập kỷ qua, hành trình đi ra toàn cầu của Viettel gắn với các thị trường được coi là thách thức đối với các nhà đầu tư viễn thông quốc tế. Ông Hoàng Anh Xuân, nguyên Tổng Giám đốc tập đoàn Viettel, chia sẻ: “Chiến lược của Viettel khi ấy là phải nằm trong Top 10 nhà khai thác viễn thông lớn nhất thế giới. Vì vậy, nếu như không đầu tư ra nước ngoài thì mục tiêu đó không thành công được. Viettel nếu cứ ở lại thị trường Việt Nam thì không thể nằm trong top 10 nhà khai thác viễn thông lớn nhất thế giới được”.
Tại Campuchia, thị trường nước ngoài đầu tiên của Viettel, thương hiệu Metfone là nhà mạng thứ 8 được cấp phép, cạnh tranh rất khốc liệt. Viettel đã nhanh chóng xây dựng mạng lưới tới hầu hết các vùng dân cư, góp phần phổ cập dịch vụ viễn thông và Internet tới cả những khu vực nông thôn, vùng biên giới. Đến nay, Metfone không chỉ là nhà mạng lớn nhất tại Campuchia mà còn trở thành một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách và các chương trình xã hội tại quốc gia này.
Hay tại Haiti, Viettel đã bắt đầu trong bối cảnh rất đặc biệt, khi quốc gia Caribe này vừa trải qua trận động đất thảm khốc năm 2010 khiến phần lớn hạ tầng bị tàn phá. Khi đó Viettel mới chỉ cam kết đầu tư và chưa xây dựng mạng lưới, nhưng sau thảm họa vẫn quyết định giữ lời hứa, cử các kỹ sư sang Haiti và bắt đầu xây dựng hệ thống viễn thông gần như từ con số không. Giờ đây, Haiti đã trở thành quốc gia có hạ tầng cáp quang lớn nhất khu vực Caribe. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết: “Viettel ra nước ngoài không mang thương hiệu Viettel mà lấy thương hiệu của nước đấy. Khi các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài đều mang thương hiệu đi cùng nhưng Viettel lại khác… Ví dụ như khi đầu tư sang Campuchia, Viettel đã tạo ra một thương hiệu bản địa”.
Vượt qua vô vàn thử thách trong suốt 20 năm mở lối đi ra thế giới, hơn 10.000 cán bộ nhân viên Viettel không ngại khó khăn, kiên trì xây dựng và phát triển các thương hiệu viễn thông Việt Nam tại các quốc gia đầu tư. Viettel giờ đây đã hiện diện tại 16 quốc gia bao gồm các nước đầu tư và các văn phòng đại diện.
Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng: “Tổng công ty đầu tư cổ phần quốc tế Viettel đã có những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự phát triển của đất nước với những dấu ấn nổi bật. Xây dựng thành công 10 thương hiệu viễn thông hàng đầu tại nhiều quốc gia. Tiên phong mở đường và truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới, góp phần nâng cao vị thế của Viettel, khẳng định chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế, thể hiện rõ khát vọng dân tộc, trách nhiệm chính trị và bản lĩnh của doanh nghiệp quân đội trong thời kỳ mới”.
Viettel hiện giữ thị phần lớn nhất tại 7 trong số 10 thị trường đang kinh doanh nước ngoài (gồm 4 nước Đông Nam Á: Lào, Campuchia, Myanmar, Timor Leste; 4 nước châu Phi: Mozambique, Cameroon, Tanzania, Burundi; 2 nước châu Mỹ: Haiti, Peru). Chia sẻ về bí quyết thành công, ông Nguyễn Thành Nhương, nguyên Tổng Giám đốc Viettel Campuchia (giai đoạn 2015-2019), nhấn mạnh: “Đối thủ luôn luôn thực hiện chính sách giá rẻ, Viettel không đi theo lối chơi của đối thủ mà lấy đúng triết lý của Viettel là coi khách hàng là cá thể riêng biệt. Chỗ nào cạnh tranh quyết liệt thì Viettel có chính sách giá khác”.
Hoạt động kinh doanh quốc tế mang lại doanh thu hơn 3 tỷ USD/năm, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu khoảng 20% trong nhiều năm liên tiếp. Các thị trường nước ngoài đóng góp dòng tiền mang về nước mỗi năm từ 350-400 triệu USD trong những năm gần đây. Phát biểu tại buổi làm việc với Viettel Campuchia tháng 7/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khi đó đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, nhấn mạnh: “Hiếm một công ty nào đầu tư ra nước ngoài như là Viettet đã mang lại cho lợi ích cho quốc gia, lợi ích kinh tế, chính trị, quan hệ đối với đối ngoại, quốc phòng. Điều đó đã nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam, không phải chỉ là vấn đề kinh tế và kinh doanh đơn thuần”.
Sau 20 năm hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế, Viettel đang chuyển từ mô hình "đầu tư ra nước ngoài" sang chiến lược kinh doanh toàn cầu (Go Global 2.0), với mục tiêu đưa năng lực tổng thể của một tập đoàn công nghiệp – công nghệ cao ra thị trường quốc tế. Viettel đặt mục tiêu tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực viễn thông, đồng thời phát triển sang lĩnh vực mới, như: công nghệ số, công nghiệp công nghệ cao lưỡng dụng, thương mại điện tử, logistic. Với mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 20% hàng năm, Viettel sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới.
