![]() |
| Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 2/9/1969), tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, tự là Tất Thành. Quê nội ông là làng Kim Liên (tên Nôm là làng Sen). Nay, khu nhà của Người đã trở thành khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. |
![]() |
| Ngày 05/6/1911 tại Bến Nhà Rồng, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành tạm rời xa Tổ quốc, trên con tàu Latouche Treville của Pháp để đến ngay chính quốc xem có gì ở đằng sau những khái niệm "tự do", "bình đẳng", "bác ái" mà bọn thực dân luôn rêu rao ở thuộc địa. Bến cảng Nhà Rồng năm 1911 (ảnh tư liệu) |
Trong nhiều năm hoạt động cách mạng, Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh, bút danh khác. Trong ảnh là nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc năm 30 tuổi khi ở Pháp tìm đường cứu nước.
![]() |
| Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp ở Tours, tháng 12/1920. |
Vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trên quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
|
|
| Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, do Hồ Chí Minh soạn thảo, là lời phát động cuộc kháng chiến chống Pháp vào cuối năm 1946, sau khi những nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với Pháp, vào giữa năm 1946, để công nhận một nước Việt Nam độc lập, không thành công. |
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và trao tặng Trường đại học Trần Quốc Tuấn lá cờ thêu sáu chữ vàng “Trung với nước, hiếu với dân” tại lễ khai giảng khóa 8 (tức khóa 1 Võ bị Trần Quốc Tuấn) ngày 26/5/1946.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chống gậy, lội nước trên tuyến đường đến tham dự Đại hội Đảng lần thứ hai ở chiến khu Việt Bắc tháng 2/1951.
Bác Hồ trò chuyện thân mật với em Nguyễn Thị Thanh, Chiến sĩ thi đua ngành sản xuất Giấy, đại biểu ít tuổi nhất dự đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất. (Ảnh chụp tại Tuyên Quang tháng 5/1952.)
Bác Hồ nói chuyện tại buổi khai mạc lớp Chỉnh huấn cán bộ dân, chính, Đảng các cơ quan Trung ương. (Ảnh chụp tại Việt Bắc năm 1953)
Hình ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn bạc kế hoạch tác chiến trước khi bắt đầu chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm một đơn vị quân đội đóng quân ở một địa điểm bí mật năm 1957.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Đức Wilhelm Pieck năm 1957.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi nói chuyện tại Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra của Đảng ở Hà Nội ngày 29/7/1964.
![]() |
| Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào hồi 9 giờ 47 phút sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, trong sự tiếc thương của hàng triệu triệu người con đất Việt và người dân ở nhiều nước trên thế giới. (Ảnh tư liệu: Quang cảnh lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quảng trường Ba Đình lịch sử.) |















