Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, có hơn 220 gian hàng trưng bày giới thiệu các loại bánh dân gian, ẩm thực dân gian, đặc sản vùng miền và nguyên liệu phụ trợ làm bánh.

Khoảng sân được trang trí những chiếc ô màu sắc, vừa nghỉ ngơi, vừa tạo kiểu chụp ảnh.

Những chiếc ô nhìn từ dưới lên như bức tranh xinh đẹp.

Một gian hàng giới thiệu món bánh xèo và bột bánh xéo của doanh nghiệp.

Hai nghệ nhân người dân tộc Khmer trình diễn màn giã cốm làm món ăn truyền thống cốm dẹp đặc trưng.

Nghệ nhân ở quận Bình Thủy - Cần Thơ trình diễn món bánh xếp ngũ sắc.

Gian hàng phục vụ trực tiếp món bánh khọt Nam bộ.

Gian hàng đầy các loại bánh ngọt ăn kèm nước cốt dừa.

Nghệ nhân đang thuyết trình món bánh dự thi tại Lễ hội.

Ngoài đến xem nghệ nhân trình diễn cách làm bánh tại chỗ, người dân còn hòa mình vào nhiều hoạt động hấp dẫn: Dạ hội áo bà ba, Hội thi bánh dân gian Nam bộ, khu buffet bánh ngọt và các gian hàng trưng bày đặc sản vùng miền… (ảnh: Đêm diễn "Đẹp mãi áo bà ba" tại lễ hội).

Sân khấu phục vụ văn nghệ luôn đa dạng, sáng tạo.

Thực khách thích thú thử món chè trôi nước nhiều vị.

Một khu trưng bày các loại bánh đặc trưng.

Bánh "con sùng se tay".

Bánh bò Thốt nốt xứ An Giang.

Bánh hẹ của người Hoa góp mặt trong Lễ hội.

Bánh bò cơm rượu.

Bánh da lợn được chế biến nguyên liệu màu từ rau củ tự nhiên.

Bánh tằm mặn, có thể ăn thêm với nước cốt dừa.

Bánh rau củ quả.

Thực khách đang dùng các món ăn yêu thích.

Đây là sự kiện văn hóa, lễ hội cấp quốc gia mang tính thường niên nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm bánh dân gian đặc trưng của Nam bộ đến du khách trong nước và quốc tế và là cơ hội để nhiều người lớn tuổi tìm lại ký ức tuổi thơ, cũng như giới trẻ có dịp biết và thưởng thức nhiều loại bánh dân gian.